Cơ chế đặc thù để Đà Nẵng trở lại quỹ đạo tăng trưởng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/06/2024 07:18 GMT+7

VTV.vn - Để bứt phá và trở thành đô thị động lực của miền trung, Đà Nẵng đang cần một cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý quy hoạch, đô thị.

Thành phố Đà Nẵng - trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 43 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đà Nẵng cũng được thí điểm mô hình chính quyền đô thị trong 3 năm qua và cho thấy nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, để mô hình này phát huy tối đa hiệu quả, tạo nên những đột phá phát triển; thì việc tiếp tục đổi mới các cơ chế, chính sách đặc thù cần được xây dựng, sửa đổi, bổ sung; đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Sau gần 3 năm thực hiện thí điểm chính quyền đô thị, Đà Nẵng từng bước tinh gọn bộ máy, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết. Việc tổ chức điều hành phát triển kinh tế - xã hội được bảo đảm. Nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tỏ ra hài lòng về những thủ tục hành chính, đất đai và hành lang pháp lý thông thoáng.

Ông Seong Sangyeob - Tổng Giám đốc khu nghỉ dưỡng Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa cho biết: "Nếu đánh giá tổng thể thì môi trường đầu tư Đà Nẵng rất tốt. Tuy nhiên Đà Nẵng cần phải có cơ chế đặc thù thí điểm thành lập khu thương mại tư do để thu hút dòng khách, nhất là châu Âu, châu Mỹ, du khách đến mua sắm không bị giới hạn số lượng và giá trị hàng hóa".

Để bứt phá và trở thành đô thị động lực của miền trung, Đà Nẵng đang cần một cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý quy hoạch, đô thị. Trong đó có thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng, với những chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan và thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cũng như hàng loạt ưu đãi đầu tư khác.

"Mức ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực này chúng ta chưa có cơ chế rõ ràng, Thành phố vừa qua cũng đề xuất cái này cũng rất tốt. Hy vọng trong giai đoạn sắp tới Đà Nẵng chúng ta có thêm mảnh ghép này, nó sẽ góp phần phát triển định hướng theo chiều sâu", ông Nguyễn Đức Lập - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản cho hay.

Ông Trần Văn Tỵ - Phó Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết: "Thông qua việc giao thẩm quyền cho ban quản lý trong các lĩnh vực quan trọng như là cấp phép đầu tư quy hoạch xây dựng. Môi trường cũng như lao động hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào khu thương mại tự do và tạo động lực đột phá để phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời gian sắp đến".

Thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng biển Liên Chiểu là một ý tưởng khá mới mẻ. Nếu được thông qua, mô hình này cùng với các cơ chế chính sách đặc thù, đẩy mạnh đầu tư phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thông tin truyền thông, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho Đà Nẵng, trong bối cảnh địa phương này không còn nhiều dư địa về đất đai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước