Có hiện tượng giả thương hiệu mật ong bạc hà Hà Giang

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/10/2016 09:58 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng này mới xuất hiện trong khi mật ong Bạc Hà là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hà Giang vốn đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Tổ kiểm tra liên ngành huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang vừa phát hiện và thu giữ hơn 400 lít mật ong và gần 200 đàn ong ngoại (ong Ý) tại thôn Thài Phìn Tủng, xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn.

Đàn ong này do anh Lê Tiến Tuân (thường trú tại thành phố Tuyên Quang) chuyển vào nuôi tại Hà Giang và số mật ong trên được dùng làm thức ăn cho đàn ong, sau đó chiết xuất ra một loại mật và lấy thương hiệu mật ong bạc hà trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang để bán ra thị trường.

Theo ngành chức năng địa phương, điều đặc biệt làm nên hương vị của mật ong bạc hà Hà Giang chính là loài ong địa phương hút mật từ các cánh đồng hoa bạc hà trồng ở nơi đây. Chỉ có sản phẩm này mới được địa phương xác nhận là mật ong bạc hà.

Vì vậy, 400 lít mật ong nói trên đã bị các lực lượng chức năng huyện Đồng Văn tạm giữ để điều tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước