Cơ hội cho tôm Việt Nam chứng minh không bán phá giá

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 19/11/2014 23:10 GMT+7

Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP trả lời phỏng vấn qua điện thoại. (Ảnh: VTV News)

WTO vừa ra phán quyết, với 7 nội dung có lợi cho tôm Việt Nam, là cơ hội lớn cho tôm Việt Nam chứng minh không bán phá giá.

Đó là nhận định của ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP).

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có trụ sở tại Thuỵ Sĩ, vừa đưa ra phán quyết về vụ Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên tôm đông lạnh Việt Nam. Phán quyết nghiêng về phía các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam, và khẳng định những biện pháp của Mỹ đã vi phạm một số hiệp định của Tổ chức Thương mại thế giới.

Những phán quyết có lợi này của Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ có tác động như thế nào đến vụ kiện chống bán phá giá và mức thuế quá cao mà Mỹ hiện áp dụng với mặt hàng tôm đông lạnh của Việt Nam?

Để làm rõ hơn vấn đề này, nhóm phóng viên Thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước