Cơ hội của ngành mía đường khi ATIGA có hiệu lực

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/08/2019 15:38 GMT+7

VTV.vn - Theo đúng lộ trình cam kết của Hiệp định ATIGA, kể từ 01/01/2020, mặt hàng đường từ các nước trong khối ASEAN vào Việt Nam sẽ được xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu.

Theo cam kết, từ đầu năm 2020, đường từ các nước ASEAN nhập vào Việt Nam sẽ được hưởng thuế suất 0%. Như vậy, giá đường bán lẻ dự kiến sẽ chịu tác động trực tiếp bởi giá đường thế giới. Nhưng các ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.

Giá đường trong nước đang vào khoảng 11.000 đồng/kg, trong khi đường nhập khẩu mặc dù có thuế 5%, giá vẫn thấp hơn 3.000 đồng/kg. Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN có hiệu lực, thuế nhập sẽ bằng 0% và hạn ngạch nhập khẩu sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn. Như vậy, ngành mía đường trong nước được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng cũng có nhiều tín hiệu tích cực cho ngành mía đường trong nước sau khi Hiệp định có hiệu lực.

Hội nhập là cạnh tranh chính sách bảo hộ không làm ngành mía đường trong nước trưởng thành, nông dân cũng không khấm khá với sự bao bọc này. Việc dỡ bỏ hạn ngạch và thuế suất trong nội khối ASEAN cũng có thể coi là phép thử để tái cơ cấu ngành mía đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước