Cơ hội gia tăng kim ngạch xuất khẩu tôm vào Mỹ

Huỳnh Tâm (VTV9)-Thứ năm, ngày 11/04/2019 17:10 GMT+7

VTV.vn - Việc Mỹ áp thuế tôm Việt Nam xuất khẩu về 0% mở ra cơ hội để tôm Việt Nam cạnh tranh tốt hơn so với tôm Thái Lan, Ấn Độ vì hai quốc gia này đang bị Mỹ áp thuế.

Điều này cũng đúng với kỳ vọng của các DN xuất khẩu tôm Việt Nam khi mức thuế sơ bộ bằng 0% cho lần xem xét hành chính thứ 13 (giai đoạn từ 1/2/2017 đến 31/1/2018). Đây là kết quả mà DOC vừa công bố.

700.000 USD là tiền thuế mà Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam đã đóng để xuất khẩu tôm vào Mỹ, trong đợt xem xét hành chính lần thứ 13 của DOC. Nếu mức thuế giảm và giữ nguyên 0%, doanh nghiệp sẽ nhận lại được số tiền trên và không phải đóng thêm hàng trăm ngàn USD cho những lô hàng đang xuất khẩu.

Mức thuế sơ bộ lần này cũng đang tạo niềm tin để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu tôm vào Mỹ. Hiện tại, Mỹ là một trong 4 thị trường lớn nhập khẩu tôm từ Việt Nam với kim ngạch mỗi năm đạt hơn 600 triệu USD. Con số này được các doanh nghiệp dự báo sẽ còn tăng cao hơn khi sản phẩm tôm Việt Nam chứng minh không bán phá giá và vượt qua được các rào cản về thuế quan từ thị trường Mỹ.

Thuế tôm về 0#phantram, cổ phiếu thủy sản đồng loạt tăng Thuế tôm về 0#phantram, cổ phiếu thủy sản đồng loạt tăng Hoa Kỳ công bố thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam về 0#phantram Hoa Kỳ công bố thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam về 0#phantram Ngành tôm đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu 4,2 tỷ USD Ngành tôm đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu 4,2 tỷ USD

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước