Xuất khẩu tôm sang EU sẽ có nhiều điểm sáng trong thời gian tới

Huỳnh Tâm (VTV9)-Thứ bảy, ngày 16/06/2018 18:04 GMT+7

VTV.vn - Dự báo trong 2 quý cuối năm 2018, xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2017, với kim ngạch đạt gần 200 triệu USD trong 6 tháng của năm 2018, EU đang là thị trường dẫn đầu nhập khẩu tôm từ Việt Nam. Mức tăng trưởng này được các doanh nghiệp dự báo sẽ còn tiếp tục bứt phá mạnh hơn trong thời gian tới khi thị trường EU đang có nhiều gam màu sáng đối với xuất khẩu tôm Việt Nam.

Dự báo trong 2 quý cuối năm nay, xuất khẩu tôm nước ta sang EU sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Ngoài ưu thế về giá, đầu ra, việc EU đang tiến tới gỡ bỏ các dòng thuế quan nhập khẩu theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU sẽ mở ra rất nhiều triển vọng cho tôm Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước