Cơ hội hàng Việt Nam vào thị trường Đông Bắc Á

Ngọc Yến - Đức Thiện (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 30/03/2016 11:00 GMT+7

VTV.vn - Vào năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường Đông Bắc Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ đạt khoảng 45 tỷ USD, gấp đôi so với năm 2015.

Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn 2030. Trong đó chỉ rõ, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường Đông Bắc Á bao gồm các nước Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ đạt khoảng 45 tỷ USD vào năm 2020, gấp đôi so với năm 2015. Đề án được phê duyệt trong bối cảnh Việt Nam ký kết hàng loạt Hiệp định thương mại tự do với các đối tác lớn.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2015 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,9 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2014. Kể từ ngày 20/12/2015, khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc chính thức có hiệu lực, nhiều mặt hàng của Việt Nam đã được xuất khẩu sang Hàn Quốc và được hưởng những ưu đãi thương mại mà hai nước dành cho nhau trong Hiệp định.

Đối với thị trường Nhật Bản, trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với các thị trường trên thế giới, Nhật Bản chiếm tỷ trọng đến 10%. Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2015 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đạt gần 9,3 tỷ USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù mức độ tăng trưởng không đạt được như kỳ vọng nhưng vẫn được coi là kết quả khả quan.

Cũng theo chuyên gia, với tính chất không cạnh tranh nhau, không có chống bán phá giá trợ cấp tự vệ, đây là yếu tổ để Việt Nam phát triển mặt hàng tiềm năng của mình, từ đó tăng cường xuất khẩu sang thị trường khu vực này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước