Cơ hội nâng cao giá trị xuất khẩu tôm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/05/2017 11:10 GMT+7

VTV.vn - Với những tín hiệu lạc quan của thị trường và sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, kỳ vọng xuất khẩu tôm Việt Nam sẽ khởi sắc hơn trong thời gian tới.

Khu nông nghiệp công nghệ cao phát triển ngành tôm ra đời đúng lúc ngành tôm nước ta đón nhận một tín hiệu vui từ thị trường xuất khẩu. Đó là trong quý I năm nay, thị trường khó tính Nhật Bản đã vượt qua các thị trường như: Mỹ, EU, Trung Quốc, trở thành quốc gia dẫn đầu về nhập khẩu tôm của Việt Nam. Đây cũng được cho là tín hiệu tích cực nhất trong vòng 10 năm con tôm của nước ta vào Nhật Bản.

Tính đến giữa tháng 5/2017, kim ngạch xuất khẩu tôm sang Nhật Bản của Công ty CP Chế biến Thủy sản Tài Kim Anh, Sóc Trăng, đạt gần 10 triệu USD, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2016. Đại diện doanh nghiệp cho biết, con số này sẽ chưa dừng lại đó khi Nhật đang đẩy mạnh nhập khẩu tôm từ nước ta.

Tại thị trường Nhật Bản, sản phẩm tôm của Việt Nam xuất khẩu sang chủ yếu là tiêu thụ ở các kênh như nhà hàng, khách sạn. Do đó, phần lớn thị trường này nhập khẩu các sản phẩm tôm tinh chế. Điều đáng phấn khởi, lâu nay ngành tôm nước ta đã hướng đến chế biến những sản phẩm này khá tốt.

Là đơn vị chuyên cung cấp nguồn tôm sạch để xuất khẩu sang Nhật, đại diện Tập Đoàn Việt Úc cho biết, sự tăng trưởng trở lại của thị trường Nhật sẽ mở ra nhiều cơ hội cho ngành tôm Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu tôm của nước ta đạt gần 800 triệu USD. Riêng thị trường Nhật đạt hơn 161 triệu USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2016. Với những tín hiệu lạc quan của thị trường và sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, kỳ vọng ngành tôm Việt Nam sẽ khởi sắc hơn trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước