Cổ phiếu các công ty Nhật Bản được Warren Buffett rót tiền rớt giá

Huệ Anh-Thứ tư, ngày 14/10/2020 06:20 GMT+7

Tỷ phú Warren Buffett, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway. (Ảnh: Reuters).

VTV.vn - Theo thông tin từ Bloomberg, đà tăng giá của các công ty Nhật Bản - vốn được thúc đẩy bởi thương vụ rót vốn trị giá 6 tỷ USD của tỷ phú Warren Buffett, đang chững lại.

Cụ thể, cổ phiếu của 2 trong số 5 công ty nhận tiền đầu tư của Warren Buffett hiện chỉ đang giao dịch ở mức bằng hoặc thấp hơn trước khi tập đoàn Berkshire Hathaway quyết định mua cổ phần. Nguyên nhân của sự chững lại này là do sự suy thoái của thị trường hàng hóa.

Cổ phiếu các công ty Nhật Bản được Warren Buffett rót tiền rớt giá - Ảnh 1.

Các chuyên gia nhận định, thương vụ tỷ đô này khiến giới đầu tư ồ ạt mua vào cổ phiếu của các công ty thương mại, nhưng sau đó lại bán ra do tâm lý không lạc quan như mong đợi. Bên cạnh đó, căng thẳng Mỹ - Trung cũng khiến các cổ phiếu trên bị lung lay vị thế, trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, đà sụt giảm này được dự báo có thể thúc đẩy Warren Buffett mua thêm cổ phần.

Trước đó, ông tuyên bố có thể nắm giữ tới 9,9% cổ phần của các công ty này, tuỳ thuộc vào mức giá cổ phiếu.

Cổ phiếu các công ty Nhật Bản được Warren Buffett rót tiền rớt giá - Ảnh 2.

Tỷ phú Warren Buffett. Ảnh: Alamy.

Cuối tháng 8 vừa qua, tỷ phú Warren Buffett, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway, thông báo tập đoàn của ông đã mua hơn 5% cổ phần của 5 tập đoàn thương mại hàng đầu Nhật Bản. Theo thông báo của Berkshire, công ty này đã mua khoảng 5% cổ phần của: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui và Sumitomo.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, dù tỏ ra tương đối thận trọng trong các thương vụ mua bán nhưng công ty của tỷ phú Buffett vẫn tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực hàng hóa, trong đó có thương vụ 4 tỷ USD mua lại phần lớn tài sản lưu trữ và đường ống khí gas của công ty Dominion Energy hồi tháng 7.

Warren Buffett mua 5% cổ phần, rót hơn 6 tỷ USD vào các công ty Nhật Bản Warren Buffett mua 5% cổ phần, rót hơn 6 tỷ USD vào các công ty Nhật Bản

VTV.vn - Theo giá đóng cửa phiên ngày thứ Sáu, 5% cổ phần trong mỗi công ty có giá trị khoảng 6,25 tỷ USD.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước