Cổ phiếu chuyển sàn chứ không chuyển niêm yết

Linh Linh-Thứ năm, ngày 11/03/2021 15:24 GMT+7

VTV.vn - Chiều 10/3, Uỷ ban chứng khoán đã tổ chức cuộc họp để bàn về giải pháp tạm thời chuyển các giao dịch cổ phiếu từ sàn HOSE sang HNX.

Tình trạng nghẽn lệnh kéo dài của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)  khiến thị trường chứng khoán trải qua 3 tháng đầu năm đầy biến động. Chiều nay, Ủy ban Chứng khoán Việt Nam đã tổ chức một cuộc họp với các công ty chứng khoán nhằm tìm phương hướng giải quyết cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan đến quyền lợi của các cổ đông, các nhà đầu tư.

Cổ phiếu chuyển sàn chứ không chuyển niêm yết - Ảnh 1.

Nhìn vào mặt tích cực, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Dù “tắc đường” trong hệ thống giao dịch là điều không ai mong muốn, nhưng điều này đã chứng minh rằng sự phát triển của thị trường vượt quá xa và quá nhanh so với dự kiến của các cơ quan quản lý. Việc phát triển quá nhanh đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và công lợi ích của các nhà đầu tư. Để tháo gỡ vấn đề, các công ty chứng khoán cần chung tay phối hợp với Ủy Ban chứng khoán (UBCK) Nhà Nước vượt qua những vướng mắc tạm thời, thúc đẩy sự phát triển của thị trường thông suốt và hiệu quả nhất.

Cổ phiếu chuyển sàn chứ không chuyển niêm yết - Ảnh 2.

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect.

“Với một tinh thần mình là một công ty chứng khoán cung cấp các dịch vụ và kinh doanh trên thị trường này và sẽ cùng chung tay với các cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể, UBCK nhà nước để tháo gỡ tạm thời những khó khăn vướng mắc của thị trường để giúp thị trường phát triển một cách lành mạnh hơn. Đấy là cái quan điểm chúng tôi đang triển khai thực hiện”, ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect cho hay.

Trong buổi họp, VnDirect cũng yêu cầu Ủy ban chứng khoán nhà nước đưa ra các văn bản truyền thông làm rõ rằng đây chỉ là giải pháp mang tính chất tạm thời chứ không phải biện pháp lâu dài, tránh việc gây hoang mang đến các cổ đông.

Đặc biệt, đây là việc chuyển giao dịch cổ phiếu giữa các sàn, không phải chuyển niêm yết cổ phiếu. Không đồng nghĩa tới việc hạ chuẩn của các cổ phiếu này. Đồng thời, khi hệ thống vận hành mới đưa vào hoạt động,  các cổ phiếu chuyển tạm thời vào thời điểm này được tự động chuyển lại sàn HOSE được tạo điều kiện một cách tối đa và tự động mà không đòi hỏi các thủ tục, tiêu chí hay yêu cầu gì khác.

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Viễn, Giám đốc công ty chứng khoán BSC cho biết nội bộ của BSC đặc biệt là hội đồng quản trị cũng đánh giá cao việc thực hiện chuyển sàn.

Cổ phiếu chuyển sàn chứ không chuyển niêm yết - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Duy Viễn, Giám đốc công ty chứng khoán BSC.

“Dự kiến trong thời gian sắp tới BSC sẽ thực hiện việc xin ý kiến Đại hội cổ đông và sẽ phối hợp cùng với các bên  sẽ đi thực hiện việc chuyển sàn. Theo tôi đánh giá, nếu mọi việc thuận lợi, khoảng đầu đến giữa tháng tư, việc chuyển sàn diễn ra thuận lợi và thực hiện xong”, ông Nguyễn Duy Viễn, Giám đốc công ty chứng khoán BSC chia sẻ.

Song song với giải pháp trên, hiện nay Bộ Tài chính cũng đang chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và giải pháp hành chính khác. Tuy nhiên, giải pháp kĩ thuật sẽ cần có thời gian và các giải pháp hành chính đều có những mặt tích cực lẫn tiêu cực.

Cổ phiếu chuyển sàn chứ không chuyển niêm yết - Ảnh 4.

Bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng vụ phát triển thị trường UBCK nhà nước.

“Tập đoàn công nghệ FPT cũng đã làm việc với Bộ Tài chính và đưa ra một số giải pháp về mặt kỹ thuật để có thể giải quyết câu chuyện tắc nghẽn hệ thống tại hố xe. Rất may là giải pháp kỹ thuật mà FPT đưa ra cũng khá tương đồng với một trong những giải pháp kỹ thuật mà chúng tôi đang nhắm đến. Do vậy, với sự hỗ trợ của FPT, chúng tôi đánh giá rất cao trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi sẽ cân nhắc mọi yếu tố tích cực và tiêu cực của các giải pháp kỹ thuật để có thể và trình Bộ Tài chính và triển khai trong thời điểm phù hợp", bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng vụ phát triển thị trường UBCK nhà nước cho hay. 

Hầu hết doanh nghiệp đều đồng thuận với việc cùng kết hợp với Ủy ban Chứng khoán Việt Nam để có thể thực hiện giải pháp tạm thời. Trong lúc này, Ủy ban Chứng khoán cũng sẽ kết hợp với tập đoàn FPT để có thể đưa ra những giải pháp kĩ thuật và hệ thống vận hành mới trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể để tránh gây ảnh hướng đến sự phát triển của thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước