Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm của chứng khoán Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/11/2018 10:36 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trong phiên giao dịch ngày 19/11, thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên giảm điểm mạnh do sự đi xuống của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Chốt phiên, cả 3 chỉ số chính của phố Wall đều mất điểm mạnh, trong đó Nasdaq mất tới hơn 3% còn chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 1,56%.

Sự đi xuống của nhóm cổ phiếu công nghệ bao gồm những tên tuổi lớn như Facebook, Amazon được coi là nguyên nhân chính khiến thị trường chìm trong sắc đỏ.

Bên cạnh đó, tâm lý lo ngại của giới đầu tư cũng gia tăng sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, Mỹ sẽ không dừng kế hoạch áp thuế lên 250 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc, trừ phi Bắc Kinh có động thái thay đổi.

Tổng thống Mỹ bất ngờ tuyên bố có thể ngừng đánh thuế Trung Quốc Tổng thống Mỹ bất ngờ tuyên bố có thể ngừng đánh thuế Trung Quốc Cổ phiếu Apple bị hạ xếp hạng kéo chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm Cổ phiếu Apple bị hạ xếp hạng kéo chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm Cổ phiếu PG&E lao dốc do thảm họa cháy rừng ở Mỹ Cổ phiếu PG&E lao dốc do thảm họa cháy rừng ở Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước