Trung Quốc giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ xuống mức thấp nhất 1 năm

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 19/11/2018 09:29 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lượng nắm giữ trái phiếu, tín phiếu và hối phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc đã giảm tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 9, còn 1.150 tỷ USD, giảm 13,7 tỷ USD so với tháng 8.

Số liệu thống kê mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy, lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm, trong bối cảnh Bắc Kinh nỗ lực ổn định tỷ giá Nhân dân tệ - đồng tiền đang chịu sức ép giảm mạnh từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Giới quan sát nhận định, Bắc Kinh giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ được cho là kết quả của việc nước này bán ra dự trữ ngoại hối nhằm ngăn không cho đồng Nhân dân tệ giảm giá sâu hơn.

Washington hiện vẫn tiếp tục tăng cường phát hành trái phiếu chính phủ kể từ khi tiến hành chính sách cắt giảm thuế doanh nghiệp khổng lồ hồi tháng 12/2017. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rất có thể sẽ xảy ra sự mất cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường trái phiếu thời gian tới.

Bắc Kinh xác nhận nối lại đàm phán thương mại cấp cao Mỹ - Trung Bắc Kinh xác nhận nối lại đàm phán thương mại cấp cao Mỹ - Trung Mỹ de dọa một cuộc chiến tranh lạnh toàn diện với Trung Quốc Mỹ de dọa một cuộc chiến tranh lạnh toàn diện với Trung Quốc Nông dân Mỹ tích trữ đậu nành chờ hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Trung Nông dân Mỹ tích trữ đậu nành chờ hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Trung

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước