Cổ phiếu công nghệ Mỹ không còn là lựa chọn số 1 trong năm 2020

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/12/2019 15:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Một số chuyên gia cho rằng, nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ có nguy cơ sụt giảm trong năm 2020.

Trong vài năm trở lại đây, cổ phiếu các đại gia công nghệ tại phố Wall được nhà đầu tư rất ưa chuộng và 2019 cũng không phải ngoại lệ. Cổ phiếu Apple đã tăng gần 70% trong năm nay, dẫn đầu trong các mã thuộc chỉ số Dow Jones. Microsoft cũng tăng gần 50%. Trong khi đó, Facebook vẫn tăng hơn 50% bất chấp nhiều bê bối. Tuy nhiên, điều này rất có thể sẽ thay đổi trong năm tới.

Theo các chuyên gia, kinh tế toàn cầu trong năm tới nhiều khả năng sẽ chậm lại, trong khi những kỳ vọng về lợi nhuận lại quá cao. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các cổ phiếu tăng mạnh nhất cũng có nguy cơ sụt giảm lớn nhất, bởi nhiều nhà đầu tư sẽ tính đến việc bán cổ phiếu để kiếm lời. 

Ở chiều ngược lại, giới chuyên gia đánh giá cao các cổ phiếu ngành điện nước cũng như trái phiếu chính phủ Mỹ. Các cổ phiếu có giá trị vốn hóa thấp và cổ phiếu các thị trường mới nổi cũng nằm trong danh mục đầu tư tiềm năng.

Giới tỷ phú công nghệ Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD vì cổ phiếu lao dốc Giới tỷ phú công nghệ Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD vì cổ phiếu lao dốc

VTV.vn - Làn sóng bán tháo trên thị trường Mỹ thời gian qua đã khiến giới tỷ phú công nghệ Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước