Cổ phiếu của nhiều hãng xa xỉ pháp giảm mạnh

Trung tâm Tin tứ VTV24-Thứ tư, ngày 04/12/2019 09:24 GMT+7

Một cửa hàng Louis Vuitton. (Ảnh: CNBC)

VTV.vn - Trong khi đó, những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và EU, Pháp cũng liên tục tăng nhiệt.

Washington thông báo đánh thuế lên tới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Pháp trị giá 2,4 tỷ USD, nhằm trả đũa việc nước này đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số 3%, gây tổn hại cho các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ. Ngay lập tức, cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp hàng xa xỉ bị liệt trong danh sách tăng thuế của Mỹ lần này như LVMH sở hữu thương hiệu Louis Vuitton, Hermes, Christian Dior đã đồng loạt giảm sâu khoảng 2% giá trị trong phiên đêm 3/12.

Tuy nhiên trong diễn biến mới nhất, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ và Pháp đã cuộc gặp thảo luận về chủ đề này. 2 bên khẳng định việc lời quan tiếng lại về đánh thuế lẫn nhau sẽ chỉ là những mâu thuẫn nhỏ về thương mại, hoàn toàn có thể tìm ra cách giải quyết. Trước đó, cả Mỹ và Pháp đều ủng hộ một thỏa thuận chung về vấn đề đánh thuế kỹ thuật số dưới sự giám sát của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước