Có tên trong Hồ sơ Panama chưa chắc đã trốn thuế hay rửa tiền

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/05/2016 16:32 GMT+7

VTV.vn - Việc một công ty có tên trong Hồ sơ Panama chưa chắc đã có hành vi trốn thuế hay rửa tiền, vì việc sử dụng công ty ở nước ngoài không đồng nghĩa với hành vi phạm tội.

Hiện chưa có bất kỳ quốc gia và vùng lãnh thổ nào trên thế giới có quy định cấm mở công ty ở nước ngoài để quản lý tài sản. Chính vì vậy, rất nhiều quỹ đầu tư quốc tế hay các doanh nghiệp đã sử dụng các công ty này làm pháp nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình.

Ví dụ như các công ty xuất nhập khẩu, việc thành lập một công ty ở nước ngoài sẽ giúp việc thanh toán các giao dịch hay hợp đồng bằng ngoại tệ diễn ra nhanh chóng, khắc phục tình trạng nhiều quốc gia vẫn sử dụng cơ chế neo tỷ giá hay trao đổi bằng một đồng tiền thứ 3 trong kinh doanh.

Do vậy, việc có tên trong Hồ sơ Panama không đồng nghĩa với việc công ty và các đại diện pháp lý đã có hành vi liên quan đến trốn thuế hay rửa tiền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước