Có thể cho xuất khẩu gạo vô điều kiện

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 09:28 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Dự thảo Nghị định mới, sẽ không quy định điều kiện về quy mô kho chứa, cơ sở xay, xát thóc gạo, không khống chế địa bàn đầu tư xây dựng các cơ sở.

Nhiều quy định xuất khẩu gạo bị xem là rào cản sẽ được tháo gỡ; nhiều mặt hàng gạo được xuất khẩu mà không hạn chế về số lượng, không cần đáp ứng điều kiện kinh doanh, không cần cấp giấy chứng nhận… Đây là những nội dung đáng chú ý trong Dự thảo Nghị định mới, thay thế Nghị định 109 về kinh doanh, xuất khẩu gạo.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, những điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo về kho chứa, cơ sở xay, xát trong Nghị định 109 đã khiến cho những doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu mặt hàng gạo đặc sản hoặc gạo hữu cơ với số lượng nhỏ khó đáp ứng.

Ngoài ra, những bất cập trong dự trữ lưu thông, hay đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo cũng gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp. Do đó, trong dự thảo Nghị định mới, sẽ không quy định điều kiện về quy mô kho chứa, cơ sở xay, xát thóc gạo, không khống chế địa bàn đầu tư xây dựng các cơ sở này.

Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, doanh nghiệp sẽ không còn phải đầu tư rất lớn để xuất khẩu gạo như trước nữa. Đây cũng là cách để thúc đẩy xuất khẩu gạo trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước