Có thể thí điểm cho phá sản ngân hàng

Trung tâm tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 23/10/2016 15:30 GMT+7

PTTg Vương Đình Huệ tại phiên họp tổ sáng 22/10. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Chính phủ sẽ quyết liệt trong tái cơ cấu kinh tế, thí điểm cho phá sản ngân hàng, tổ chức tín dụng yếu kém.

Đây là một trong những nội dung phát biểu quan trọng của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên thảo luận ở tổ sáng 22/10.

Phó Thủ tướng cho biết, từ trước đến giờ và có lẽ sau này sẽ phải rất cân nhắc chuyện sử dụng ngân sách để xử lý nợ xấu và xử lý ngân hàng yếu kém. Trên thực tế, hiện Chính phủ đang dùng nguồn lực Nhà nước khi một tổ chức tín dụng trích lập dự phòng để xử lý nợ xấu.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Chính phủ đề xuất giải pháp mạnh hơn là thí điểm cho phá sản ngân hàng, tổ chức tín dụng yếu kém nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, đồng thời không để xảy ra hiệu ứng domino.


ĐBQH Trần Hoàng Ngân: Cần có cơ chế đặc biệt để xử lý nợ xấu ĐBQH Trần Hoàng Ngân: Cần có cơ chế đặc biệt để xử lý nợ xấu Xử lý triệt để nợ xấu: Tiến thoái lưỡng nan Xử lý triệt để nợ xấu: Tiến thoái lưỡng nan Gian nan thu hồi và xử lý nợ xấu Gian nan thu hồi và xử lý nợ xấu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước