Tái cơ cấu và xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng đạt thành tựu đáng kể

Chí Sơn (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/10/2015 23:22 GMT+7

VTV.vn - Diện mạo mới của hệ thống ngân hàng Việt Nam là gọn ghẽ, an toàn và có kỷ luật kỷ cương.

Sau 4 năm tiến hành tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, dù vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng ít nhất cho đến thời điểm này, người dân và nền kinh tế có thể yên tâm về một hệ thống ngân hàng ổn định, vững vàng hơn.

Một số thành tựu tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đã đạt được trong thời gian qua là:

- 17 tổ chức tín dụng yếu kém đã được xử lý.

- Nợ xấu từ mức cao ngất ngưởng trên 17,2% đã được đưa về dưới ngưỡng 2,9%.

- Mặt bằng lãi suất đã đưa từ mức trên 20%/năm về mức 7-9%/năm

- Thị trường vàng ổn định

- Tỷ giá được giữ vững

Đó là những hình ảnh trực quan nhất về hệ thống ngân hàng sau 4 năm vật lộn với 3 từ "tái cơ cấu".

Kết quả khả quan bước đầu trong tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng là nhân tố quan trọng hỗ trợ cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Điều đó đã góp phần đảm bảo an toàn hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia, bảo vệ hàng triệu khách hàng và doanh nghiệp gửi tiền, nâng cao niềm tin của nhân dân vào hệ thống ngân hàng, được các tổ chức quốc tế ghi nhận đánh giá tích cực, góp phần nâng hạng tín nhiệm quốc tế đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước