Coca-Cola sa thải 4.000 nhân sự, tái cấu trúc cấp độ toàn cầu

P.V-Thứ năm, ngày 03/09/2020 15:20 GMT+7

Coca-Cola sẽ tái cấu trúc cấp độ toàn cầu. Ảnh minh họa: Forbes.

VTV.vn - Chứng kiến doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh, Coca-Cola vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc cấp độ toàn cầu.

Coca-Cola, hãng đồ uống lớn nhất thế giới vừa chứng kiến doanh thu và lợi nhuận theo quý giảm xuống mức tồi tệ nhất trong 134 năm qua, buộc công ty này phải đưa ra kế hoạch tài cấu trúc cấp độ toàn cầu.

Cụ thể, doanh thu quý của Coca-Cola sụt giảm 28% và lợi nhuận ròng giảm tới 32%. Hiện Coca-Cola đang đưa ra gói hỗ trợ tự nguyện nghỉ việc đối với 4.000 nhân viên làm việc tại Mỹ, Canada và Puerto Rico.

Đồng thời, Coca-Cola cũng xem xét thực hiện động thái tương tự ở các thị trường khác. Dự báo tổng số tiền chi cho gói hỗ trợ này ở phạm vi toàn cầu vào khoảng 350 - 550 triệu USD.

Coca-Cola sa thải 4.000 nhân sự, tái cấu trúc cấp độ toàn cầu - Ảnh 1.

"Ông lớn" ngành giải khát đã có quý tồi tệ nhất trong 134 năm do COVID-19. Ảnh: Reuters.

Hiện Coca-Cola có 86.200 nhân viên trên toàn thế giới với 10.000 nhân viên tại Mỹ, hơn 500 nhãn hàng đồ uống tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các tên tuổi nổi tiếng như Dasani, Minute Maid, SmartWater và Sprite.

Kế hoạch cắt giảm nhân sự của Coca-Cola đưa ra đúng vào thời điểm nước Mỹ ghi nhận thêm 1,19 triệu lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Nền kinh tế nước này hiện đang suy giảm ở mức cao kỷ lục trong ít nhất 73 năm trong quý II.

Coca-Cola tạm dừng quảng cáo trên tất cả nền tảng truyền thông mạng xã hội Coca-Cola tạm dừng quảng cáo trên tất cả nền tảng truyền thông mạng xã hội

VTV.vn - Phạm vi trong quyết định của Coca-Cola là trên toàn cầu và có thời hạn 30 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước