Commonwealth Bank: Kinh tế Australia có thể giảm 10% trong quý I/2020

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 31/03/2020 16:13 GMT+7

Ảnh: Daily Mercury

VTV.vn - Nền kinh tế Australia đối mặt với nguy cơ suy giảm 10% trong quý I/2020, do tác động nặng nề từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngày 30/3, ông Matt Comyn, Giám đốc điều hành ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA), ngân hàng lớn nhất nước này, nhận định nền kinh tế Australia đối mặt với nguy cơ suy giảm 10% trong quý I/2020, do tác động nặng nề từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Trích dẫn dữ liệu từ hệ thống thanh toán trực tiếp của CBA, ông Matt Comyn cho biết hoạt động chi tiêu tiêu dùng tại Australia đã giảm mạnh trong những tuần gần đây do các quy định hạn chế đi lại đối với người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ông Comyn lưu ý một tuần trước, mức suy giảm kinh tế Australia mà ông dự báo trong quý I/2020 chỉ vào khoảng 5-6%. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã khiến ông hạ triển vọng này.

Nền kinh tế trị giá 2.000 tỷ AUD (1.200 tỷ USD) của Australia đã tránh được suy thoái kể từ đầu những năm 1990, song tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và tổn thất từ các khoản cho vay ngày càng lớn có thể làm tê liệt tăng trưởng kinh tế và đẩy nước này vào đợt suy thoái có thể coi là mạnh nhất từ trước tới nay.

Hơn 100.000 lao động Australia đã phải nghỉ việc khi các nhà bán lẻ và nhà hàng phải đóng cửa, dẫn đến việc dòng người kéo dài xếp hàng bên ngoài văn phòng phúc lợi của Australia. Các ngân hàng lớn nhất nước này đang xem các tác động có thể xảy ra khi họ đưa ra những chương trình trì hoãn nợ cho các ngành công nghiệp và người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Khi được hỏi liệu quy mô suy giảm kinh tế Australia trong quý II/2020 có thể ở mức 25% như một số dự đoán đối với nền kinh tế Mỹ hay không, ông Comyn khẳng định kịch bản này "chắc chắn có thể xảy ra". Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng viễn cảnh này sẽ không diễn ra, khi Chính phủ Australia đang nỗ lực để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng kinh tế, với việc Ngân hàng Dự trữ Australia (ngân hàng trung ương) đã có một bước đột phá trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ sau khi giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục 0,25%. Chính phủ cũng đã triển khai ba gói kích thích kinh tế với tổng trị giá 320 tỷ AUD. Gói cứu trợ mới nhất vừa được công bố ngày 30/3 là gói cứu trợ lớn nhất trong lịch sử nước này, với trị giá 130 tỷ AUD (76,7 tỷ USD), tập trung vào việc trợ cấp tiền lương cho hơn 6 triệu người lao động đang chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19.

Các nhà kinh tế dự đoán tỷ lệ thất nghiệp của Australia sẽ tăng vọt lên trên 11% vào tháng 6/2020 và sản lượng kinh tế trong năm nay sẽ giảm 3% so với năm ngoái. Nền kinh tế Australia tăng trưởng 2,2% trong quý IV/2019, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 5,1% trong tháng 2/2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước