Cơn sốt mua khẩu trang và máy lọc không khí sạch do ô nhiễm ở Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/11/2016 15:14 GMT+7

VTV.vn - Chỉ số ô nhiễm không khí tại Ấn Độ tăng gấp 10 lần mức cho phép đang khiến các thiết bị như khẩu trang, máy lọc không khí... là mặt hàng bán rất chạy tại đây.

Tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày càng trở nên cực kì nghiêm trọng ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khi chỉ số ô nhiễm đã tăng gấp 10 lần mức cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới trong những ngày qua. Những thiết bị chống ô nhiễm như khẩu trang hay máy lọc không khí đang là mặt hàng bán rất chạy.

Trang CNN Money dẫn lời một chủ cửa hàng ở New Delhi cho biết, những chiếc khẩu trang có giá từ 1 - 3 USD nhưng chỉ trong một tuần đã bán được 5.000 chiếc, gấp đôi doanh số của cả 3 tháng trước cộng lại. Dự báo, thị trường máy lọc không khí tại Ấn Độ cũng sẽ tăng mạnh lên tới 100.000 chiếc vào năm tới, mang về doanh thu hàng triệu USD.

Chính quyền New Delhi đã đưa ra một loạt biện pháp nhằm giảm bớt mức ô nhiễm không khí, bao gồm việc tạm ngừng các hoạt động xây dựng và phá dỡ công trình trong vòng 5 ngày, cho xe phun nước rửa đường nhằm hạn chế bụi và nghiêm cấm đốt rác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước