Thủ tướng Anh thăm Ấn Độ

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/11/2016 14:35 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May đáp chuyến bay tới Ấn Độ. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 6/11 đã đến Ấn Độ, trong chuyến thăm song phương đầu tiên ngoài Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi bà đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Chính phủ Anh.

Chuyến thăm nhằm tìm kiếm một thỏa thuận thuận thương mại thời hậu Brexit với nền kinh tế lớn đang có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của thế giới.

Bà May sẽ có bài phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp sau khi có cuộc thảo luận với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tại thủ đô New Delhi ngày 7/11. Hai bên cũng thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc tăng cường quan hệ kinh tế, quan hệ quốc phòng, chủ nghĩa khủng bố, chế độ visa và công nghệ.

Ngày 8/11, Thủ tướng Anh sẽ đến thăm Trung tâm công nghệ Bangalore ở phía Nam Ấn Độ, nơi bà sẽ gặp các lãnh đạo bang, thăm một khu công nghiệp và gặp một đoàn doanh nghiệp trước khi trở về London.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước