Công nhân cảng Long Beach thấp thỏm lo mất việc vì tự động hóa

Việt Linh-Thứ sáu, ngày 09/06/2023 17:04 GMT+7

VTV.vn - Chuyển sang tự động hóa và có lượng phát thải thấp được xem là xu thế với nhiều ngành ở Mỹ. Tuy nhiên điều này mang đến lo ngại mất việc làm trong quá trình chuyển đổi.

Trong năm nay, cảng Long Beach, một trong những cảng container hàng hóa nhộn nhịp nhất tại Mỹ, đã quyết định mua thêm 60 máy kéo bốc xếp hàng hóa chạy bằng điện, với nguồn ngân sách khoảng 30 triệu USD do chính quyền liên bang tài trợ.

Cùng với các phương tiện chạy điện và robot được đưa vào sử dụng từ trước đó, cảng này đang hướng tới việc sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2030.

"Đội máy kéo mới sẽ giúp chúng tôi đạt được 95% mục tiêu trung hòa carbon. Chúng tôi mong muốn tạo ra một cảng biển hoạt động hiệu quả, với công nghệ tiên tiến và là cảng container sạch nhất thế giới", ông Anthony Otto, Giám đốc điều hành cảng container Long Beach, cho biết.

Tuy nhiên, sự hiện đại này cũng mang đến những lo lắng nhất định. Long Beach hiện là một trong những cảng tự động hóa cao nhất tại Mỹ với hơn 100 phương tiện tự động và khoảng 70 cần cẩu robot bốc xếp container. Mang lại hiệu quả cao hơn về chi phí cũng như môi trường, nhưng điều này cũng khiến các nghiệp đoàn lo ngại rằng việc làm của người lao động sẽ bị đe dọa. Cảng Long Beach hiện không tiết lộ đã cắt giảm bao nhiêu nhân lực do tự động hóa.

Công nhân cảng Long Beach thấp thỏm lo mất việc vì tự động hóa - Ảnh 1.

Cảng container Long Beach. (Ảnh: Press Telegram)

Giới quản lý cảng và đại diện người lao động đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp thỏa hiệp. Một trong số đó là việc gói 30 triệu USD trang bị máy kéo chạy điện sẽ dành cho các phương tiện có người lái, cũng như bổ sung các vị trí vận hành khác trên dây chuyền.

"Các thiết bị này sẽ do công nhân tại cảng điều khiển để thay thế cho hệ thống đường ray chở hàng. Các cần cẩu và hệ thống bốc dỡ hàng cũng sẽ có những người vận hành để ngăn ngừa sự cố với hệ thống tự động", ông Anthony Otto, Giám đốc điều hành cảng container Long Beach, cho hay.

Về phía người lao động, các công đoàn kỳ vọng rằng, những giải pháp như thế này sẽ là tiền lệ để họ đàm phán tốt hơn với các doanh nghiệp, buộc giới chủ ưu tiên quyền lợi của nhân công trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Doanh nghiệp Hàn Quốc giải 'cơn khát' nhân lực bằng robot Doanh nghiệp Hàn Quốc giải "cơn khát" nhân lực bằng robot

VTV.vn - Việc tỷ lệ sinh thấp kéo dài trong nhiều năm, đang đẩy nền kinh tế Hàn Quốc đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước