Công ty dính bê bối “thịt bẩn” sẽ sa thải 340 nhân viên

Huệ Kim-Thứ hai, ngày 22/09/2014 23:10 GMT+7

Công ty Shanghai Husi - Ảnh: Reuters

Trong một thông báo, OSI nói, 340 lao động tại Công ty Thực phẩm Shanghai Husi sẽ phải nghỉ việc, bao gồm cả nhân viên trực tiếp lẫn công nhân hợp đồng.

Vụ bê bối liên quan đến việc công ty Shanghai Husi đã tái đóng gói và bán thịt cũ hồi tháng 7, khiến người tiêu dùng ở Trung Quốc lo lắng.

Sau vụ lùm xùm của công ty Shanghai Husi tại Trung Quốc bị cáo buộc bán thịt bẩn cho các chuỗi thức ăn nhanh như McDonald’s hay KFC... mới đây, công ty mẹ của Shanghai Hushi là OSI có trụ sở tại Mỹ cho biết, sẽ sa thải 340 nhân viên đang làm việc tại công ty này.

Chủ của KFC, McDonald’s, Starbucks cùng một vài nhãn hàng khác tại Mỹ cho biết, họ đã ngừng sử dụng sản phẩm của Husi. Tập đoàn mẹ của công ty này tại Mỹ là OSI cũng  tuyên bố sẽ thành lập một trung tâm kiểm soát chất lượng tại Thượng Hải và dành ra 1,6 triệu USD cho chiến dịch giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước