COVID-19 khiến người giàu càng giàu thêm, người nghèo càng nghèo hơn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/08/2020 11:43 GMT+7

VTV.vn - Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Chỉ có điều, tác động của nó thì lại không như nhau. Người giàu đang giàu thêm còn người nghèo lại càng nghèo đi.

Tại Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, theo báo cáo của Viện nghiên cứu chính sách (IPS), trong quý 2 vừa qua, các tỷ phú Mỹ có thêm hơn 500 tỷ USD trong khi 43 triệu người nước này phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Khi các tỷ phú ngày một giàu lên, bức tranh thị trường lao động tại Mỹ lại mỗi ngày một ảm đạm hơn.

Ước tính, hiện tổng tài sản của các tỷ phú Mỹ lên tới 3,5 nghìn tỷ USD, tăng đến 19% so với thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 diễn ra. Chỉ riêng ông chủ của Amazon và cũng là người giàu nhất hành tinh Jeff Bezos, giá trị tài sản đã tăng đến 36,2 tỷ USD tính từ thời điểm 18/3.

COVID-19 khiến người giàu càng giàu thêm, người nghèo càng nghèo hơn - Ảnh 1.

Tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, báo cáo của Oxfam cho biết cũng trong quý 2 vừa qua, khối tài sản của ít nhất 73 tỷ phú tại Mỹ Latinh và Caribe đã tăng thêm tổng cộng là 48,2 tỷ USD. 

Con số này tương đương với khoảng 1/3 tổng ngân sách dự kiến cho các gói kích thích kinh tế của tất cả các quốc gia trong khu vực nhằm hỗ trợ người nghèo, người thất nghiệp và người lao động không có việc làm ổn định trong thời kỳ dịch bệnh.

Oxfam: Khoảng cách giàu nghèo toàn cầu lên mức báo động Oxfam: Khoảng cách giàu nghèo toàn cầu lên mức báo động

VTV.vn - Tổ chức Oxfam công bố: 26 người giàu nhất, sở hữu số tài sản nhiều bằng một nửa dân số nghèo nhất hành tinh cộng lại - tức là hơn 3,7 tỷ người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước