COVID-19 kích hoạt làn sóng vỡ nợ, phá sản lớn kỷ lục tại Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/04/2020 09:05 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - "Cơn địa chấn kinh tế" do dịch COVID-19 gây ra có thể sẽ kích hoạt một làn sóng các DN lâm vào cảnh phá sản ở cấp độ Mỹ chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây.

Theo S&P Global Ratings, trong những tháng tới, số nợ doanh nghiệp Mỹ bị hạ xếp hạng xuống mức vỡ nợ có chọn lọc (người đi vay không thể đáp ứng một hoặc nhiều hơn các nghĩa vụ trả nợ) được dự báo sẽ tăng, vượt ngưỡng 340 tỷ USD của thời điểm khủng hoảng tài chính 2008. 

Từ đầu tháng 3 đến ngày 9/4 - thời điểm đỉnh dịch bệnh, các công ty Mỹ đã rút khoảng 230 tỷ USD khỏi hạn mức tín dụng quay vòng. Những "phao cứu sinh" này có thể giúp các doanh nghiệp cầm cự cho đến khi tình hình cải thiện. Tuy nhiên nếu nền kinh tế suy thoái sâu hơn, rất có thể nửa cuối năm nay, Mỹ sẽ chứng kiến làn sóng tái cấu trúc doanh nghiệp thứ hai. Lần này thiệt hại sẽ lớn hơn nhiều vì các doanh nghiệp phải gánh thêm nợ.

Ngành năng lượng Mỹ trước hiệu ứng domino phá sản Ngành năng lượng Mỹ trước hiệu ứng domino phá sản

VTV.vn - Giá dầu thô thế giới tiếp tục rơi tự do, làn sóng phá sản của các công ty sản xuất dầu có thể là những quân bài domino đầu tiên trong ngành công nghiệp năng lượng của Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước