Hãng giao dịch dầu lớn hàng đầu châu Á phá sản

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 22/04/2020 16:20 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Hin Leong Trading, một trong những công ty dầu mỏ tư nhân hàng đầu của đảo quốc Singapore đã phải tuyên bố phá sản, với khoản nợ gần 4 tỷ USD, vay từ 23 ngân hàng.

Theo Reuters, công ty này đã tuyên bố phá sản với khoản lỗ 800 triệu USD từ các hợp đồng dầu tương lai trong nhiều năm qua.

Theo hồ sơ phá sản nộp lên tòa án, công ty này cho biết nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành tài chính của công ty đã che giấu các khoản lỗ hàng trăm triệu USD, không đưa vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp này. Vị giám đốc này còn bí mật bán đi một lượng dầu dự trữ, vốn được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay khiến tài sản của công ty bị hụt hơn 3 tỷ USD.

Cú rơi của Hin Leong Trading gây chấn động thị trường giao dịch dầu mỏ. Cuộc chiến giá dầu và nhu cầu tiêu thụ năng lượng sụt giảm đột ngột được cho là đã bóp nghẹt doanh thu của các tập đoàn năng lượng, tạo nên rủi ro phá sản, không có đủ khả năng trả nợ.

Ngành năng lượng Mỹ trước hiệu ứng domino phá sản Ngành năng lượng Mỹ trước hiệu ứng domino phá sản Italy: Gần 50.000 nhà hàng, quán bar có thể phá sản do dịch COVID-19 Italy: Gần 50.000 nhà hàng, quán bar có thể phá sản do dịch COVID-19 2.000 rạp chiếu phim Trung Quốc bị phá sản do dịch COVID-19 2.000 rạp chiếu phim Trung Quốc bị phá sản do dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước