CPI tháng 12 của Hà Nội và TP.HCM đều giảm

Khuất Minh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 23/12/2014 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 trên địa bàn Hà Nội đã giảm 0,23% và tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 0,36%.

Theo Cục Thống kê của hai thành phố lớn nhất cả nước, nguyên nhân CPI tháng này giảm là do giá mặt hàng xăng dầu, gas liên tục được điều chỉnh giảm trong thời gian qua.

Cụ thể, tại Hà Nội, tháng 12, tuy có 8/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng, nhưng do 2 nhóm hàng giảm mạnh là nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (giảm 1,38%) và nhóm giao thông (giảm 2,56%) nên đã kéo CPI chung ở mức âm so với tháng trước.

Tại TP.HCM, có tới 5 nhóm hàng giảm giá trong tổng số 11 nhóm hàng được thống kê. Nhóm hàng giảm giá mạnh nhất là giao thông và bưu điện với mức giảm 3,54% so với tháng trước. Nhóm hàng có mức giá duy trì ổn định là giáo dục.

Tuy hai thành phố lớn nhất cả nước có chỉ số giá tiêu dùng giảm 2 tháng liên tiếp, nhưng theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, trong những tháng đầu năm 2015 sắp tới, tình hình này khó thể lặp lại do nhu cầu mua sắm, sử dụng dịch vụ của người dân vào dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng, làm chỉ số giá nhóm hàng thực phẩm, tiêu dùng có khả năng tăng lên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước