Tháng 11, CPI cả nước giảm 0,27%

Mạnh Hùng (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 25/11/2014 14:32 GMT+7

CPI tháng 11 giảm chủ yếu do giá xăng dầu giảm liên tục. (Ảnh minh họa)

Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 giảm 0,27% so với tháng trước. Đây là lần thứ hai trong năm có mức CPI giảm.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 giảm chủ yếu do giá xăng dầu trong nước thời gian qua giảm giá liên tục, khiến chỉ số giá nhóm giao thông giảm khá mạnh (2,75%).

Ngoài ra, trong tháng 11 còn có các nhóm hàng hóa, dịch vụ khác giảm giá so với tháng trước như: hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,03%; nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, điện, nước và chất đốt cũng giảm 0,74%. Tuy nhiên, tháng 11 cũng chứng kiến một số nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng nhẹ như: may mặc, giày dép tăng 0,34%.

Kể từ năm 2008 đến nay, đây là lần đầu tiên CPI giảm vào các tháng cuối năm và được nhìn nhận là diễn biến trái với quy luật. Mặc dù CPI tháng 11 giảm, nhưng so cùng kỳ năm 2013, CPI vẫn tăng 2,6% và so với tháng 12 năm 2013, CPI tăng 2,08%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước