CPI tháng 2/2019 của TP.HCM tăng 3,58% so với cùng kỳ

VTV9-Thứ bảy, ngày 02/03/2019 06:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2019 của TP.HCM tăng 0,47% so với tháng 1 và tăng 3,58% so với cùng kỳ năm 2018.

Báo cáo của Cục Thống kê TP.HCM cho thấy, trong tổng số 11 nhóm hàng được thống kê trong tháng 2/2019, chỉ có 1 nhóm hàng giảm giá so với tháng 1 là nhóm hàng giáo dục với mức giảm 2,89%. Bên cạnh đó, có 2 nhóm hàng duy trì ở mức ổn định là đồ uống và thuốc lá, thuốc và dịch vụ y tế. Nguyên nhân là do các mặt hàng thiết yếu đều tăng vào dịp Tết. 

Tuy nhiên, TP.HCM đã có chương trình bình ổn nên chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước.

CPI tháng 1/2019 chỉ tăng nhẹ do lượng hàng hóa dồi dào CPI tháng 1/2019 chỉ tăng nhẹ do lượng hàng hóa dồi dào

VTV.vn - Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/1, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2019 chỉ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,56% so với cùng kỳ năm trước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước