Cú sốc nguồn cung khí đốt đe dọa kinh tế Eurozone

VTV Digital-Thứ tư, ngày 16/02/2022 11:47 GMT+7

Hơn 90% lượng khí đốt sử dụng trong Eurozone được nhập khẩu từ bên ngoài. (Ảnh minh họa - Ảnh: AP)

VTV.vn - ECB dự báo giá năng lượng tăng cao sẽ khiến sản lượng kinh tế của Eurozone giảm khoảng 0,2% trong năm 2022.

Cú sốc từ sự gián đoạn nguồn cung khí đốt sẽ ảnh hưởng đến giá trị hàng hóa và dịch vụ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), qua đó làm trầm trọng thêm tác động của giá năng lượng tăng cao đối với tăng trưởng của khu vực.

Đây là cảnh báo vừa được Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đưa ra trong bối cảnh giá dầu mỏ lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua.

ECB dự báo giá năng lượng tăng cao sẽ khiến sản lượng kinh tế của Eurozone giảm khoảng 0,2% trong năm 2022 so với mức cơ bản của GDP, trong đó, quý 1 là khoảng thời gian chịu tác động nặng nề nhất.

Cũng theo ECB, hơn 90% lượng khí đốt sử dụng trong Eurozone được nhập khẩu từ bên ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc tác động tiêu cực đối với kinh tế sẽ ngày càng trầm trọng hơn nếu khu vực này mất một số nguồn cung khí đốt.

ECB nêu rõ tác động trực tiếp và gián tiếp của việc phân bổ 10% khí đốt giả định đối với khu vực doanh nghiệp ước tính sẽ làm giảm tổng giá trị gia tăng của Eurozone khoảng 0,7%.

ECB cho rằng mức giảm thực tế thậm chí có thể lớn hơn do việc mô hình hóa không tính đến ảnh hưởng của sự thay đổi giá năng lượng.

Ngoài ra, ECB cũng dự báo Áo và Slovakia sẽ là 2 nước chịu ảnh hưởng lớn nhất, trong khi lĩnh vực sản xuất kim loại cơ bản có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong số các ngành công nghiệp.

Lạm phát tại Eurozone đạt mức kỷ lục mới Lạm phát tại Eurozone đạt mức kỷ lục mới

VTV.vn - Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 1 năm nay tăng hơn 5%, lên mức cao kỷ lục mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước