Cửa hàng 0 đồng dành cho bà con Khmer nghèo

Dạ Thảo - Quang Nhật - Anh Thư (VTV9)-Thứ năm, ngày 16/03/2017 10:02 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh An Giang, để giúp đỡ bà con Khmer nghèo vùng sâu, một cửa hàng bán nhiều loại vật dụng, quần áo với giá 0 đồng đã ra đời.

Ở ấp miền núi Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Nhiều người suốt mấy năm liền chưa từng sắm một bộ quần áo mới cho con. Vì thế, khi cửa hàng 0 đồng bất ngờ xuất hiện tại đây, cả xóm ấp xôn xao như ngày hội.

Ra đời từ giữa tháng 2/2017, ngày nào cửa hàng cũng đón hàng chục lượt người. Để ai đến cũng có đồ mang về, cửa hàng quy định, mỗi người sẽ nhận 6 món đồ, nếu là quần áo thì được 3 bộ.

Cửa hàng 0 đồng ở đây do Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Tri Tôn tổ chức. Trong những ngày tới đây, cửa hàng sẽ tổ chức chuyến xe lưu động để đến với bà con nghèo các ấp vùng sâu khác.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước