Cuba dỡ bỏ mức thuế 10% với đồng USD

P.V-Thứ hai, ngày 20/07/2020 12:10 GMT+7

Từ ngày 20/7, Cuba dỡ bỏ thuế 10% đối với việc sử dụng đồng USD.

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Kinh tế Cuba Alejandro Gil cho biết, nước này dỡ bỏ mức thuế nói trên bất chấp sự phản đối và biện pháp cấm vận ngày một khắc nghiệt của Mỹ.

Bắt đầu từ ngày 20/7, Cuba dỡ bỏ thuế 10% đối với việc sử dụng đồng USD, đồng thời mở rộng số mặt hàng có thể được chi trả bằng đồng tiền này, nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế do dịch COVID-19 và lệnh cấm vận của Mỹ.

Việc sử dụng đồng USD đã bị đánh thuế từ năm 2004 vì những khó khăn của Chính phủ Cuba trong việc lưu thông đồng tiền này trước các lệnh trừng phạt.

Cụ thể, người tiêu dùng phải gửi tiền vào một ngân hàng trước khi có thể sử dụng chúng. Theo đó, với 1 USD đặt cọc, khách hàng sẽ chỉ nhận về 90 cent vào thẻ của mình.

Cuba dỡ bỏ mức thuế 10% với đồng USD - Ảnh 1.

Cuba dỡ bỏ mức thuế với đồng USD nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Với việc mức thuế trên được dỡ bỏ từ ngày 20/7, nhu cầu tiêu thụ đồng USD có thể sẽ còn tăng mạnh hơn. Các quy định mới sẽ cho phép các mặt hàng vệ sinh và hàng bách hóa đắt tiền được mua bằng đồng USD ở một số cửa hàng.

Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Kinh tế Cuba Alejandro Gil cho biết, nước này dỡ bỏ mức thuế nói trên bất chấp sự phản đối và biện pháp cấm vận ngày một khắc nghiệt của Mỹ.

Theo ông, ngành du lịch, vốn được xem trụ cột chính của nền kinh tế Cuba, đã bị tê liệt trong 4 tháng qua do các biện pháp hạn chế đi lại nhằm khống chế đà lây lan của virus SARS-CoV-2, và nước này cần đưa ra các biện pháp điều chỉnh phù hợp để ứng phó với tình huống "ngoài ý muốn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước