Cụm cảng Cái Mép tăng chuyến hàng hóa trực tiếp qua Mỹ và châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 23/06/2018 06:05 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, các cảng biển tại cụm cảng Cái Mép ở Bà Rịa - Vũng Tàu đang tăng các chuyến hàng hóa trực tiếp qua Mỹ và châu Âu.

Sáng 22/6, cụm cảng Cái Mép vừa đón một tàu hàng kỷ lục, với sức chở lên tới 14.000 TEUs, với hải trình trực tiếp từ Cái Mép đến Mỹ.

Tàu One Stork, với sức chở 14.000 thùng container, là con tàu lớn nhất từng cập thành công vào Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT).  Với sức chở lớn như vậy, đội tàu này sẽ cập cảng TCIT mỗi tuần 1 chuyến, đây được coi là dấu mốc mới cho sự phát triển dịch vụ vận chuyển bằng đường biển, trực tiếp từ cảng này đến Mỹ mà không cần qua cảng trung chuyển.

Phát triển các luồng vận chuyển hàng hóa trực tiếp đi Mỹ, châu Âu đang là nỗ lực của nhiều cảng biển tại Cái Mép.

Chỉ riêng tại Tân Cảng Cái Mép, hiện mỗi tuần đã có 10 chuyến hàng, có đến 8 chuyến đi Bắc Mỹ và châu Âu, chỉ có 2 chuyến đi nội Á. Hơn nữa, Tân Cảng Cái Mép đang tăng trưởng trung bình khoảng 30%/năm.

Kẹt hàng nhập khẩu tại cảng Cái Mép Kẹt hàng nhập khẩu tại cảng Cái Mép

VTV.vn - Hàng chục container hàng nhập khẩu có cảng đích là cảng Cát Lái đang bị kẹt tại cảng Cái Mép (Bà Rịa- Vũng Tàu).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước