Cuộc chiến ngân sách đe dọa ngành ngân hàng Italy

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 24/10/2018 16:39 GMT+7

VTV.vn - Theo CNN, trong bối cảnh những bất ổn vẫn chưa đi tới hồi kết, rất có thể ngành ngân hàng của Italy sẽ là đối tượng phải trả giá nặng nề nhất.

Kể từ nhiều năm qua, các ngân hàng Italy đã phải vật lộn với chi phí cao, lợi nhuận thấp và những khoản nợ xấu trị giá 229 tỷ USD. Theo các chuyên gia của Fitch, tình hình đang được cải thiện đôi chút trong thời gian gần đây, nhưng tất cả đều có thể đảo lộn bởi cuộc chiến ngân sách với EU.

Sự bế tắc trong cuộc chiến ngân sách là nguyên nhân chính khiến khiến chứng khoán và trái phiếu Chính phủ Italy lao dốc mạnh trong phiên giao dịch đêm qua (23/10), đẩy chi phí vay mượn tăng cao. Các ngân hàng Italy hiện đang nắm giữ khoảng 2,6 nghìn tỷ USD trái phiếu Chính phủ. Và sự giảm giá sâu hơn của trái phiếu có thể đe dọa nghiêm trọng đến tình hình tài chính của các ngân hàng.

Theo thống kê, giá trị cổ phiếu của nhiều ngân hàng lớn tại Italy đã sụt giảm mạnh kể từ đầu năm nay, phản ánh nỗi lo của giới đầu tư về sức khỏe của ngành này. Trong trường hợp các ngân hàng Italy gặp rắc rối tài chính, không chỉ chính phủ nước này phải đau đầu với bài toán cứu trợ, sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề ngân sách, mà nhiều quốc gia tại Eurzone cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hiện giới đầu tư đang theo dõi chặt chẽ cách thức Chính phủ Italy đáp lại tối hậu thư của EU sau 3 tuần nữa, cũng như chờ đợi thông tin về mức xếp hạng nợ Chính phủ của Italy dự kiến sẽ được Standard & Poor's công bố vào cuối tuần này.

EC bác kế hoạch ngân sách năm 2019 của Italy EC bác kế hoạch ngân sách năm 2019 của Italy

VTV.vn - Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) đã bác bỏ đề xuất ngân sách năm 2019 của Italy và yêu cầu nước này trong 3 tuần tới phải đưa ra một kế hoạch chi tiêu thay thế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước