Cuộc đua khai thác Lithium giữa các tập đoàn hàng đầu thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/09/2017 06:15 GMT+7

VTV.vn - Ngay lúc này, một cuộc đua khai thác Lithium đang diễn ra giữa các tập đoàn, thậm chí các quốc gia cũng vào cuộc để trở thành nhà cung cấp Lithium hàng đầu thế giới.

Theo dự báo của Deutsche Bank, nhu cầu sử dụng các sản phẩm pin toàn cầu sẽ tăng 5 lần trong 1 thập kỉ tới. Điều này chắc chắn sẽ gây thêm áp lực cho các nhà cung cấp Lithium. Ngay lúc này, một cuộc đua đang diễn ra giữa các tập đoàn, thậm chí các quốc gia cũng vào cuộc để trở thành nhà cung cấp Lithium hàng đầu thế giới.

Một cuộc đua để giành quyền sở hữu những tài sản liên quan đến Lithium đang nóng lên, bao gồm các mỏ khai thác và cổ phiếu công ty khai khoáng. Các nhà sản xuất pin cũng đang tìm kiếm các nguồn Lithium trên khắp thế giới và họ có thể đặt cược khoản đầu tư kể cả ở những nơi có nhiều rủi ro.

Điều đáng lo ngại nhất, là tính độc quyền trên thị trường Lithium. Hơn một nửa trữ lượng Lithium của thế giới đang nằm ở Bolivia, Argentina và Chile. Nhưng việc nhượng quyền khai mỏ ở các quốc gia này không phải là điều dễ dàng.

Hồi đầu năm nay, một tập đoàn hoá chất của Trung Quốc đã bỏ 78 triệu USD mua dự án khai thác Lithium ở Nam Mali. Điều đáng nói là vào năm ngoái, dự án này chỉ trị giá vỏn vẹn 40 nghìn USD, tức chỉ trong 1 năm, giá trị khu mỏ đã tăng gần 2.000 lần.

Nhiều hãng xe Nhật Bản và hãng sản xuất thép Posco của Hàn Quốc cũng đã bắt đầu đổ xô vào các mỏ Lithium ở biên giới với Chile và Bolivia. Những thương vụ này cho thấy một phần cuộc cạnh tranh khốc liệt của các quốc gia, giành vị trí đứng đầu ngành công nghiệp Lithium.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

lithium

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước