“Cuộc đua” ứng dụng công nghệ để thúc đẩy kiều hối

VTV Digital-Thứ tư, ngày 22/03/2023 16:17 GMT+7

VTV.vn - Những năm gần đây quy trình chuyển tiền từ nước ngoài ngày càng trở nên rút gọn, thuận tiện hơn cho người nhận nhờ việc các ngân hàng chuyển đổi số.

Theo một báo cáo mới công bố từ Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác quốc tế về người di cư, Việt Nam đang nằm trong nhóm 10 quốc gia nhận lượng kiều hối nhiều nhất thế giới. Bên cạnh việc tình hình vĩ mô trong nước ổn định giúp tăng lượng ngoại tệ đổ về nước để đầu tư sản xuất kinh doanh, theo giới chuyên gia một phần nguyên nhân còn đến từ cuộc cạnh tranh ngày càng sôi động giữa các ngân hàng, tổ chức tài chính trong chuyển đổi số quá trình chuyển, nhận tiền để thúc đẩy tiêu dùng.

Kiều hối - nguồn ngoại tệ mà người Việt Nam ở nước ngoài gửi về nước là mảng kinh doanh quan trọng của nhiều ngân hàng. Những năm gần đây quy trình chuyển tiền từ nước ngoài ngày càng trở nên rút gọn, thuận tiện hơn cho người nhận nhờ việc các ngân hàng chuyển đổi số. Hiện các công ty công nghệ tài chính (fintech) cũng đã bắt đầu khai thác miếng bánh thị trường này.

Hơn 30 triệu người dùng của nền tảng fintech có thể nhận tiền từ người thân tại hơn 200 quốc gia khác nhau trên ứng dụng. Đây là kết quả hợp tác giữa startup Momo và ông lớn chuyển tiền quốc tế Western Union.

“Cuộc đua” ứng dụng công nghệ để thúc đẩy kiều hối - Ảnh 1.

Việt Nam đang nằm trong nhóm 10 quốc gia nhận lượng kiều hối nhiều nhất thế giới. Ảnh minh họa.

Doanh nghiệp cho rằng họ không nhắm đến phân khúc các ngân hàng đang làm, mà khai thác các nhu cầu chuyển tiền nhỏ hơn từ vài chục đến vài trăm USD.

Ông Atish Shrestha - Giám đốc Vùng Đông Dương, Thái Lan và Myanmar, Western Union cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có hơn 80% người dùng Việt Nam muốn các công ty chuyển tiền đa quốc gia có thể giúp việc chuyển, nhận tiền thuận lợi hơn thông qua các siêu ứng dụng. Việt Nam là một trong những thị trường dẫn đầu khu vực về xu hướng chuyển đổi số".

Theo báo cáo từ Ngân hàng Thế giới, lượng kiều hối về Việt Nam năm ngoái đạt khoảng 19 tỷ USD, tăng 5% theo năm, tạo ra nhu cầu dịch vụ ngày càng cao từ người dân.

Theo các chuyên gia, dù có thể miễn phí dịch vụ nhận tiền nhưng các fintech sẽ chú trọng thúc đẩy người dùng chi tiêu khoản tiền này cho các dịch vụ khác có trên nền tảng, tạo ra nguồn thu mới.

Việt Nam trong top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới Việt Nam trong top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới

VTV.vn - Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia nhận kiều hối hàng đầu thế giới. Năm 2022, Việt Nam đã nhận 19 tỷ USD kiều hối, cao hơn 1 tỷ USD so với năm trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước