Đại biểu kiến nghị sớm có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/06/2022 20:35 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đại biểu phản ánh việc cử tri lo lắng tình trạng ùn tắc nông sản có thể tái diễn, đồng thời kiến nghị Bộ sớm có giải pháp bình ổn một số mặt hàng vật tư nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan là thành viên Chính phủ đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội. 53 đại biểu đã đăng ký đặt câu hỏi tới Bộ trưởng, tập trung vào các vấn đề như: giải pháp ổn định thị trường tiêu thụ nông sản, kiểm soát sự biến động giá của một số mặt hàng nông sản, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp... hay việc thu hút doanh nghiệp đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Nhiều đại biểu phản ánh việc cử tri rất lo lắng tình trạng ùn tắc nông sản có thể tiếp tục tái diễn trong thời gian tới, đồng thời kiến nghị Bộ sớm có giải pháp bình ổn một số mặt hàng vật tư nông nghiệp.

Đại biểu kiến nghị sớm có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp - Ảnh 1.

Bà Chu Thị Hồng Thái, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, đặt câu hỏi chất vấn chất vấn. (Ảnh: quochoi.vn)

"Giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, các vật tư nông nghiệp đầu vào vẫn tiếp tục tăng trong những năm qua khiến nhiều người nông dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Bộ trưởng có những giải pháp như thế nào trong thời gian tới", bà Chu Thị Hồng Thái, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, chất vấn.

"Những người nông dân ở Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng đã tự mình tuần hoàn những phế phẩm trong nông nghiệp để thay thế phần nào thức ăn cũng như chế phẩm sinh học trong lĩnh vực phân, thuốc. Tôi nghĩ rằng đây là chỉ dấu, không chỉ là để chúng ta đối phó với tình huống lâu dài, nó cũng là giải pháp để chúng ta hữu cơ hóa, sinh học hóa nền nông nghiệp của chúng ta", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nói.

"Có thông tin nông sản Việt Nam được xuất khẩu được xuất khẩu với giá cao, trong khi giá bán tại các chợ truyền thống và các hệ thống siêu thị trong nước còn thấp. Xin hỏi Bộ trưởng có giải pháp gì để giải quyết thực trạng này", bà Phạm Thị Minh Huệ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, chất vấn.

"Để đưa nông sản của chúng ta đến kệ hàng của những nước phát triển, chi phí logistics và những chi phí thị trường chiếm tỷ trọng rất cao, nên chúng ta đừng háo hức câu chuyện khi chúng ta đưa sang Nhật giá cao, quan trọng là giá đó có phân bổ lại cho người nông dân không. Muốn xây dựng được thương hiệu nông sản ở nước ngoài, thì hãy làm tốt, xây dựng thương hiệu nông sản ở trong nước", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nói.

Đại biểu kiến nghị sớm có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Cho rằng nông nghiệp chưa thoát được tình trạng manh mún, nhỏ lẻ và tự phát, một số đại biểu đề nghị Bộ trưởng có giải pháp để khắc phục tình trạng được mùa, mất giá, gia tăng giá trị cũng như mở rộng thị trưởng xuất khẩu hàng nông sản.

"Điệp khúc được mùa, mất giá hoặc người dân còn loay hoay trong việc tìm kiếm cây trồng, vật nuôi đáp ứng thị trường. Tôi muốn hỏi Bộ trưởng, đến bao giờ chúng ta mới khắc phục triệt để được vấn đề này", bà Trần Thị Hoa Ry, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, chất vấn.

"Tôi sợ nhất câu hỏi đến bao giờ, vì chúng ta đang điều hành trong nền kinh tế thị trường, chiến lược xây dựng từ trên xuống dưới, nhưng thực hiện từ dưới lên trên. Bộ trưởng sẽ làm hết mình nhưng nếu sự vào cuộc, sự năng động của chính quyền địa phương sẽ giải quyết được nhanh hay chậm", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số đại biểu quan tâm đến khó khăn của những ngư dân khi phải mắc nợ do đóng tàu sắt theo Nghị định 67 cùng giá nhiên liệu tăng khiến nhiều tàu phải nằm bờ.

"Xin hỏi Bộ trưởng những bài học rút ra khi triển khai nghị định 67, những giải pháp tháo gỡ cho ngư dân nhằm thực hiện tốt hơn nghị định này", ông Nguyễn Anh Trí, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đặt câu hỏi.

"Lúc đó đánh giá trữ lượng cá theo từng ngư trường chúng ta chưa làm tốt việc này. Và câu chuyện suy giảm tài nguyên thủy sản là câu chuyện toàn cầu chứ không phải câu chuyện riêng ngư trường của mình. Do đó, Bộ Nông nghiệp phát triển đã trình với chiến lược phát triển là giảm khai thác, tăng nuôi trồng để mà làm sao chúng ta bảo đảm được nguồn lợi thủy sản có thể đảm bảo cho thế hệ đi sau khai thác được", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Bộ trưởng Bộ NT&PTNT lý giải nguyên nhân 'được mùa, mất giá” Bộ trưởng Bộ NT&PTNT lý giải nguyên nhân "được mùa, mất giá”

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Bộ NT&PTNT Lê Minh Hoan, tăng khả năng tồn trữ, chế biến cũng như chuẩn hoá nông sản là cách để vượt qua tình trạng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước