Đăk Lăk: Người dân phấn khởi vì cà phê được mùa

Thanh Ngọc - Trung Dũng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/11/2017 15:33 GMT+7

VTV.vn - Dù chỉ mới bắt đầu vụ thu hoạch nhưng người trồng cà phê của tỉnh Đăk Lăk đang rất phấn khởi vì năng suất cà phê năm nay cao hơn so với những niên vụ trước.

Hiện hơn 2ha cà phê của gia đình ông Hà Văn Trung (thôn 1, xã Băng A Đrênh, huyện Krông Ana, Đăk Lăk) đang cho thu hoạch đợt đầu. Năm nay, gia đình ông dự kiến sẽ thu không dưới 8 tấn cà phê. Được mùa là niềm vui chung của ông Trung cũng như bà con nông dân nơi đây.

"Năm nay được mùa ai cũng rất phấn khởi vì có tiền trả nợ, nuôi con ăn học hoặc mua sắm đồ sinh hoạt trong gia đình", ông Trung nói.

Huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk có khoảng 9.500ha cà phê, sản lượng bình quân mỗi năm đạt gần 25.000 tấn. Riêng niên vụ 2017 - 2018, sản lượng cà phê của địa phương dự kiến tăng thêm 30% so với niên vụ trước.

Ông Võ Văn Nam, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Krông Ana nói: "Giá cà phê thời gian qua ổn định, người trồng cà phê rất phấn khởi. Nhiều chủ vườn đã đầu tư chăm sóc vườn cây nhà mình, đặc biệt với những vườn cây già cỗi, năng suất kém, các hộ dân đã nhổ bỏ, tái canh lại giống mới, có năng suất ổn định và cao hơn".

Nhờ thời tiết thuận lợi, nên những vùng trồng cà phê lớn của Đăk Lăk như: Krông Ana, Cư Mgar, Buôn Hồ và Phước An đều được mùa. Dự kiến, niên vụ 2017 - 2018, tổng sản lượng cà phê của tỉnh ước đạt trên 450.000 tấn.

Người trồng cà phê Quảng Trị được mùa, được giá Người trồng cà phê Quảng Trị được mùa, được giá

VTV.vn - Năm 2017 này người trồng cà phê ở huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị rất phấn khởi vì vừa được mùa cà phê mà giá lại ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước