Năm nay, nước ta đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên. Do vậy, dự kiến tổng sản lượng điện năm nay sẽ tăng trưởng hơn 12% so với năm ngoái. Vì vậy, Bộ Công thương đã ban hành quyết định về điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm nay. Bộ này khẳng định sẽ đảm bảo cung cấp đủ điện cho các sự kiện chính trị văn hóa trong năm 2025 và gần nhất là dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang đến gần.
Đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam cho biết, trong giai đoạn trước Tết Nguyên đán, các đơn vị của ngành đã triển khai các công tác kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống lưới điện trên toàn quốc và sẽ kết thúc trước ngày 26/1, tức ngày 27 Tết.
Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: “Từ 26 tháng Giêng cho đến mùng 5 Tết sẽ không thực hiện các công tác liên quan đến cắt điện để đảm bảo độ sẵn sàng cao nhất cho dịp Tết Nguyên đán này. Thứ hai, các đơn vị đã rà soát diễn tập các phương án để đảm bảo điện, bố trí tăng cường lực lượng trực vận hành trong dịp Tết để có thể khắc phục xử lý nhanh nhất các sự cố”.
Theo tính toán năm 2025, dự kiến tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia sẽ tăng trưởng hơn 12% và đạt hơn 347 tỷ kWh.
Ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương chia sẻ: “Trong năm 2025, có một số nguồn điện mới sẽ đưa vào vận hành, trong đó có nguồn điện tuabin khí Nhơn Trạch 3, 4. Bộ Công thương đã làm việc với nhà máy điện BOT Vũng Áng 2 để đề nghị họ đẩy nhanh tiến độ để đưa ít nhất một tổ máy vào sớm trước cao điểm mùa khô để đáp ứng cho điện miền Bắc”.
Sau khi nhà máy điện Vũng Áng 2 đi vào hoạt động, ngành điện đặt mục tiêu sẽ sớm đấu nối để đưa vào vận hành nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3. Đồng thời, trong năm nay sẽ có khoảng 1.177 MW điện năng lượng tái tạo, gần 700 MW thủy điện nhỏ và 1.160 MW điện nhập khẩu từ Lào sẽ được bổ sung cho hệ thống điện quốc gia để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!