Dán tờ rơi dày đặc đường làng, ngõ xóm "quảng cáo" tín dụng đen

Duy Hoàn - Nguyễn Phương-Thứ sáu, ngày 19/03/2021 11:05 GMT+7

VTV.vn - Để tìm kiếm người vay, các đối tượng tín dụng đen dán các tờ rơi trên các con đường, ngõ xóm hoặc lập ra các Facebook ảo để kết bạn làm quen.

Nhóm đối tượng hình sự cộm cán từ Hải Phòng dạt vào Nghệ An tổ chức cho vay nặng lãi đã bị Công an huyện Đô Lương, Nghệ An bắt giữ. Theo tài liệu điều tra, các đối tượng giả vờ đi mua đất tại các vùng nông thôn để tiếp cận người cần vay tiền.

Trên thực tế, người vay sau khi cầm tiền phải chịu một lãi suất từ 180% đến 500%/năm. Cùng với những khoản phí vô lý không được ghi trong hợp đồng. Lãi mẹ đẻ lãi con, khiến nhiều người vay không thế thoát ra được.

Theo Công an Nghệ An, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 526 cơ sở cầm đồ, hơn 200 công ty cho vay tài chính, trong đó không ít cơ sở đã biến tướng lập ra các phần mềm quản lý, điều hành hoạt động cho vay nặng lãi.

Để tìm kiếm người vay, các đối tượng dán các tờ rơi trên các con đường, ngõ xóm hoặc lập ra các Facebook ảo để kết bạn làm quen. Khi có người vay, các đối tượng sẽ yêu cầu con nợ ký kết các hợp đồng mua bán.

Dán tờ rơi dày đặc đường làng, ngõ xóm quảng cáo tín dụng đen - Ảnh 1.

Những tờ rơi kêu gọi cho vay vốn được dán khắp nơi, kín cả tủ điện. Ảnh minh họa - Dân trí.

"Đa phần là các đối tượng chuyển hướng từ cho vay sang các giao dịch dân sự như các hợp đồng cho thuê tài sản, mua nhà ở, xe, đất đai với giá thấp hơn, khi người vay không có khả năng thanh toán các đối tượng thu hồi luôn các tài sản trên", Trung tá Phạm Thành Long, Phó trưởng Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết

Từ năm ngoái đến nay, Công an Nghệ An liên tục truy quét và đánh sập hơn 200 vụ án với hơn 100 bị can liên quan đến cho vay nặng lãi, đòi nợ, xiết nợ thuê đã bị bắt giữ. Điển hình như tại thị xã Thái Hòa, chỉ trong 1 ngày đã bắt giữ hơn 40 công ty tài chính, tiệm cầm đồ cho vay nặng lãi đã bị đánh sập.

Theo đại diện Công an tỉnh Nghệ An, dưới sự đấu tranh mạnh của lực lượng công an trong thời gian qua, các đối tượng tín dụng đen đã co cụm lại, dạt về các vùng nông thôn, thực hiện các chiêu trò tinh vi hơn. Trong thời gian tới, sàn thương mại điện tử có thể sẽ là một hình thức mà các đối tượng tín dụng đen sẽ ngắm đến.

Tín dụng đen lãi suất 1.000%/năm Tín dụng đen lãi suất 1.000%/năm

VTV.vn - Hoạt động âm thầm và tinh vi, nhiều ổ nhóm tín dụng đen có xu hướng dạt từ thành thị về nông thôn để tiếp tục hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước