Đánh thuế các mạng xã hội tại Anh

Phương Huyền - Anh Dũng (Thường trú Đài THVN tại Anh)-Thứ năm, ngày 12/10/2017 18:24 GMT+7

VTV.vn - Các mạng xã hội lớn nhất hiện nay như Facebook, Twitter có thể phải đối diện với đề xuất tăng thuế mới từ chính phủ Anh.

Đây là một trong những kế hoạch của London hướng đến mục tiêu kiểm soát chặt chẽ hơn các nội dung số, hiện đang được cung cấp từ các mạng xã hội.

Theo đề xuất của Quốc vụ khanh phụ trách về văn hóa của Anh, Facebook hay Twitter sẽ bị đề xuất trả thêm phí cho những nội dung không phù hợp trên mạng xã hội của mình. Những nội dung không phù hợp gồm bắt nạt qua mạng, các hành vi lạm dụng, hay các hình ảnh gây phản cảm.

Theo nhà chức trách Anh, bộ phận lớn cộng đồng mạng xã hội dù không muốn vẫn đang phải tiếp nhận những nội dung này hàng ngày, và nên có chế tài áp dụng với các nhà cung cấp, để tiến tới kiểm soát tốt hơn. Khoản tiền thu về sẽ được đầu tư ngược lại cho các kế hoạch nâng cao nhận thức của xã hội về những nguy hiểm, tác hại xấu có thể có khi sử dụng Internet.

Chính phủ Anh cũng mong muốn các nhà cung cấp sẽ hợp tác tốt hơn trong việc công bố mức độ lan truyền các thông tin mang tính thù ghét trực tuyến. Các mạng xã hội cũng có cơ hội nêu lên quan điểm của mình về vấn đề này, thậm chí là đề xuất những giải pháp thay thế.

Mục tiêu cụ thể Chính phủ Anh đặt ra, là trở thành nơi an toàn nhất thế giới cho người sử dụng mạng xã hội. Đề xuất mới này là hành động thực tế đầu tiên, sau rất nhiều lời kêu gọi từ nghị trường Anh, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ có giải pháp đối phó với fake news - tin giả, và việc các tổ chức khủng bố sử dụng mạng xã hội như một kênh thông tin tuyên truyền của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

mạng xã hội

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước