Đất ở Phú Quốc lại sốt, chính quyền lo lắng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/01/2018 11:06 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang lo ngại nếu hiện tượng sốt đất, đón đầu đặc khu kinh tế tại đảo Phú Quốc tiếp tục kéo dài sẽ dẫn tới nhiều hệ quả.

Trước tình trạng đất tại Phú Quốc lại sốt, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã khuyến cáo người dân đi mua đất nên tìm hiểu kỹ về thông tin quy hoạch của thửa đất, giấy tờ pháp lý đất đai, hết sức cẩn trọng khi mua đất, không chạy theo cơn sốt giá và mua với bất cứ giá nào, mua đất bất hợp pháp.

Theo tờ Tuổi trẻ, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang bày tỏ lo ngại nếu hiện tượng sốt đất, đón đầu đặc khu kinh tế tại đảo Phú Quốc tiếp tục kéo dài sẽ dẫn tới nhiều hệ quả, nhất là khiếu nại giá bồi thường và tranh chấp đất đai gia tăng.

UBND tỉnh Kiêng Giang khẳng định, những nơi đã có quy hoạch dự án, Nhà nước sẽ thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định để thu hồi đất nhằm đảm bảo thực hiện theo quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phú Quốc: Giá đất tăng cao ngất ngưởng, người dân đua nhau bán Phú Quốc: Giá đất tăng cao ngất ngưởng, người dân đua nhau bán

VTV.vn - Thời điểm cuối năm 2014 và hơn 6 tháng đầu năm nay, cơn sốt giá đất trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang diễn biến hết sức phức tạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước