Đất phố đi bộ Nguyễn Huệ cao nhất 1,2 tỷ đồng mỗi m2

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 09/11/2016 08:53 GMT+7

VTV.vn - Phố đi bộ Nguyễn Huệ - con đường đắt nhất Việt Nam, cuộc đua cạnh tranh mùa kinh doanh Tết... là những nội dung đáng chú ý trong phần Điểm báo sáng 9/11.

Danh hiệu con đường đắt nhất Việt Nam sẽ thuộc về đường Nguyễn Huệ, TP.HCM, bởi muốn sở hữu 1m2 tại đây sẽ phải chi 1,2 tỷ đồng. Trong top 10 có sự góp mặt của nhiều tuyến phố thuộc lõi trung tâm đô thị TP.HCM như: Lê Lợi với 825 triệu đồng/m2, đường Đồng Khởi với 706 triệu đồng/m2. 

Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý trong phần Điểm báo sáng 9/11, thông tin trên tờ Thời báo Kinh doanh, chưa năm nào ngành bán lẻ nội địa lại gặp sức ép cạnh tranh như năm nay. Dự kiến sẽ còn mạnh hơn nữa vào mùa Tết.

Cuộc đua giữa khối nội và ngoại ngành bán lẻ sẽ diễn ra trong nhóm hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ uống. Một lời khuyên vào thời điểm này, doanh nghiệp nội ngay lập tức hãy củng cố niềm tin của người tiêu dùng bằng việc công bố không tăng giá, kèm nhiều khuyến mãi, kích cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước