Đâu là chất lượng thật của trái cây nhập ngoại giá rẻ?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/05/2017 18:53 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tiểu thương tại TP.HCM không ngần ngại chia sẻ, một số mặt hàng là trái cây Trung Quốc nhưng khi bán lại nói với người mua đó là hàng Mỹ.

Chưa bao giờ trái cây ngoại nhập trên thị trường lại tràn ngập như hiện nay, rẻ và đa dạng chủng loại. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là vì sao trái cây ngoại nhập lại rẻ như vậy và chất lượng thực sự của các loại trái cây ngoại giá rẻ này tới đâu?

Nửa năm nay, trên thị trường xuất hiện thêm lê nhập khẩu, có xuất xứ từ Hàn Quốc, giá chỉ khoảng 80.000 đồng/kg, thu hút người tiêu dùng.

Hệ thống siêu thị là một trong những nơi tập trung khá nhiều loại trái cây ngoại giá rẻ. Riêng tại hệ thống siêu thị Big C, mỗi ngày bán được gần 10 tấn. Lý giải nguyên nhân trái cây ngoại có giá rẻ, theo đại diện siêu thị này, hiện nay việc nhập trái cây đã dễ dàng hơn do Việt Nam đã chính thức được nhập trái cây trực tiếp từ nước sản xuất.

Còn tại các chợ, lý giải nguyên nhân nhiều mặt hàng trái cây ngoại giá rẻ, nhiều tiểu thương không ngần ngại cho biết, một số mặt hàng là trái cây Trung Quốc nhưng khi bán lại nói với người mua đó là hàng Mỹ.

Rõ ràng, người mua có thể lầm nhưng người bán lại không bao giờ lầm. Ngoài những loại trái cây ngoại nhập giá rẻ thực sự, trên thị trường đang có không ít sản phẩm nhập nhằng chất lượng để qua mắt người tiêu dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước