Đầu tư cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp

Hoàng Nam (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 07/08/2019 11:26 GMT+7

VTV.vn - Dù nhiều ngành báo lãi sụt giảm, trong nửa đầu năm 2019, nhóm doanh nghiệp khu công nghiệp đã ghi nhận mức tăng 30% về doanh thu và 43% về lợi nhuận.

Trong khi thị trường chứng khoán thu mình dưới áp lực từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, phần lớn các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ, nhiều nhà đầu tư vẫn đang tìm thấy niềm vui tại cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp. SNZ, VRG hay ITA ngày 6/8 đã tăng trần. Nhiều cái tên trong nhóm này đã có thị giá tăng bằng lần trong nửa đầu năm qua như D2D hay TIP. Trong giai đoạn thị trường nhiều biến động như hiện nay, cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp có tiếp tục là "điểm sáng" cho dòng tiền đầu tư.

Sự tăng trưởng đúng như kỳ vọng về một xu hướng chuyển dịch đầu tư sản xuất đến Việt Nam khi thương chiến thế giới diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, có nên giải ngân "lướt sóng" ngắn hạn hay không cũng cần phải cân nhắc bởi theo các chuyên gia, khi cái lợi đã quá rõ ràng, giá cổ phiếu cũng đang ở vùng không thực sự hấp dẫn.

Còn triển vọng trong dài hạn của nhóm bất động sản khu công nghiệp được dự đoán phụ thuộc nhiều vào kết quả của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nhưng các chuyên gia đều đang nghiêng về kịch bản tích cực cho nhóm cổ phiếu này khi căng thẳng thương mại thế giới chưa có dấu hiệu gì sớm được xoa dịu.

Những cổ phiếu nào tăng điểm mạnh nhất trong tháng 7/2019? Những cổ phiếu nào tăng điểm mạnh nhất trong tháng 7/2019? Savills: EVFTA tác động tích cực lên thị trường bất động sản công nghiệp Savills: EVFTA tác động tích cực lên thị trường bất động sản công nghiệp Bất động sản công nghiệp tiếp tục thu hút nhà đầu tư ngoại Bất động sản công nghiệp tiếp tục thu hút nhà đầu tư ngoại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước