Đầu tư hiệu quả logistics để nâng cao giá trị nông sản

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 20:29 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam được biết đến là quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới các mặt hàng nông sản. Tuy nhiên, sức cạnh tranh còn yếu do giá thành cao, chi phí cho logistics quá lớn.

Giải pháp đầu tư hiệu quả vào logistics, nâng cao chuỗi giá trị nông sản Việt Nam là nội dung chính được đưa tại Diễn đàn logistics 2019 được Bộ Công Thương tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Vương Đình Huế đã tham dự và chỉ đạo diễn đàn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao nội dung, chủ đề của Diễn đàn logistics 2019. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam có lợi thế, tiềm năng rất lớn về logistics, tuy nhiên quy mô của ngành này chỉ đạt 40 tỷ USD/năm là chưa cao. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải xem logistics là ngành dịch vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu cần thực hiện tốt định hướng của Chính phủ là tăng cường kết nối với các nước trên thế giới, phấn đấu trở thành đầu mối logistics quan trọng của khu vực ASEAN và tham gia sâu và chuỗi thương mại toàn cầu.

Là quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu các nông sản như cà phê, hồ tiêu, gạo, nhưng phần lớn là sản phẩm thô, giá trị kinh tế thấp, chi phí logistics chiếm gần 50% giá thành sản phẩm. Làm thế nào để nâng cao giá trị nông sản, tránh tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu là nhiệm vụ cấp thiết được ngành nông nghiệp đặt ra.

Các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều có chung nhận định, tiềm năng, thế mạnh của ngành nông nghiệp Việt Nam chưa được khai thác tốt. Sức cạnh tranh còn yếu do phát sinh nhiều chi phí và thủ tục rườm rà. Hạ tầng giao thông, thương mại còn hạn chế. Đầu tư logistics để nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu có sự vào cuộc của các bộ, ngành.

Sau khi tham dự Diễn đàn Logistics Việt Nam 2019, chiều nay (23/11), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đi thăm Cảng Tiên Sa và làm việc với Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng. Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng là đầu mối logistics quan trọng trong tuyến hành lang kinh tế Đông Tây.

Thị trường e-logistics Việt Nam có gì hấp dẫn? Thị trường e-logistics Việt Nam có gì hấp dẫn?

VTV.vn - Giới thương mại điện tử cho rằng, chi phí logistics trên mỗi đơn hàng ở Việt Nam vẫn ở mức cao. Do đó, cuộc chạy đua đầu tư vào giao vận, logistics mới chỉ bắt đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước