Đầu tư nước ngoài vào Indonesia cao nhất trong khu vực ASEAN

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 04/09/2015 07:12 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Ban điều phối Đầu tư Indonesia Franky Sibarani ngày cho biết, đầu tư nước ngoài vào nước này trong nửa đầu năm 2015 đã đạt mức cao nhất trong khu vực ASEAN.

Hãng tin Antara dẫn dữ liệu từ Financial Times cho thấy trong nửa đầu năm nay, dòng vốn đầu tư vào Indonesia lên tới 13,66 tỷ USD, chiếm 31% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào các nước ASEAN. Theo ông Franky Sibarani, con số này cao hơn nhiều so với các nước ASEAN khác như Malaysia 7,10 tỷ USD (16%).

Dữ liệu cho thấy trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, Indonesia vẫn có tiềm năng như một điểm đến đầu tư lớn trong ASEAN. Trên toàn cầu, dòng vốn đầu tư trong nửa đầu năm 2015 đạt 311 tỷ USD, giảm 15,8% so với con số 369,5 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2014.

Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong nửa đầu năm 2015 đã tăng 9,2% lên 137,3 tỷ USD so với mức 125,8 tỷ USD của cùng kỳ năm 2014. Điều này cho thấy châu Á - Thái Bình Dương là khu vực duy nhất trên thế giới vẫn thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư.

Các nước có đầu tư lớn vào ASEAN trong 6 tháng đầu năm nay là Trung Quốc (17%), Nhật Bản (15%), Thái Lan (12%), Hàn Quốc (12%), Singapore 10%), Mỹ (9%), Malaysia (3%), Đức (3%) và Thụy Sĩ (2%).

Trong khi đó, ba nước ASEAN nằm trong top 10 nước đầu tư lớn nhất tại Indonesia gồm Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước