Đầu tư vào châu Phi tăng mạnh trong năm 2014

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 16/06/2015 16:18 GMT+7

VTV.vn - Một báo cáo mới đây của hãng kiểm toán Ernst&Young cho thấy, tổng đầu tư nước ngoài vào khu vực châu Phi trong năm 2014 tăng lên 128 tỷ USD, gấp hơn 2 lần so với năm 2013.

Theo các chuyên gia, tình trạng bất ổn tại khu vực Bắc Phi có dấu hiệu lắng dịu là yếu tố chính thu hút các nhà đầu tư. Trong năm 2014, lục địa đen đã thu hút 17,1% tổng vốn đầu tư nước ngoài trên toàn thế giới, chỉ đứng sau khu vực châu Á. Những lĩnh vực được quan tâm nhất phải kể đến bất động sản và dầu khí.

Tuy nhiên, để có thể tiếp tục thuyết phục các nhà đầu tư trên thế giới, chính phủ các nước châu Phi sẽ phải đối mặt với không ít thách thức như bất ổn chính trị, nạn tham nhũng, tình trạng thiếu hụt cơ sở hạ tầng và lao động tay nghề cao...

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước