Đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại TP.HCM: Không dễ!

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/12/2016 11:48 GMT+7

VTV.vn - Nông nghiệp công nghệ cao đang là hướng đi của nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM, nhưng việc đầu tư vào lĩnh vực này gặp khó.

Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM đi vào hoạt động cách đây 6 năm với 14 doanh nghiệp được cấp phép đầu tư, nhưng cho đến nay gần một nửa trong số này đang hoạt động chậm tiến độ và thậm chí một số dự án còn có nguy cơ bị thu hồi. Nguyên nhân cũng vì vấn đề thị trường và thiếu vốn.

Chính vì thế, những cam kết mới đây từ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc tạo cơ chế và chính sách mở cho các doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao đang được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước